Kết quả tìm kiếm cho "hiệp ước START-3"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được xem là một trong những động lực quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 cũng như giai đoạn sau đó.
Tối 23/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang”.
Một tài liệu mới giải mật của Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) tiết lộ nước này đang có 3.748 đầu đạn trong kho vũ khí hạt nhân tính đến tháng 9/2023.
Ngày 4/7, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn bị cấm theo một hiệp ước với Mỹ mà hiện không còn hiệu lực.
Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo hãng tin RIA, ngày 12-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Mỹ nếu Washington cũng có thái độ tương tự.
Nga và Mỹ đều không đặt kỳ vọng đạt được đột phá tại cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin bởi cả hai nhà lãnh đạo dường như không sẵn sàng nhượng bộ các bất đồng.
Nhật Bản ngày 4-2 hoan nghênh việc Mỹ và Nga gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi gọi đây là “bước tiến quan trọng” trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.
Ngày 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức hôm 20-1 vừa qua.
Washington vừa lên tiếng từ chối lời đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc ra hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) thêm một năm mà không có điều kiện tiên quyết nào.
Nhà đàm phán Mỹ Marshall Billingslea khẳng định Mỹ sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START trong một khoảng thời gian với điều kiện Nga đồng ý hạn chế và đóng băng kho vũ khí của mình.
Mỹ đã rút lại đề xuất đưa Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí, song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cuộc đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới bế tắc.